Kết quả tìm kiếm cho "căn cứ quân sự NATO"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 253
Tổng thống Ukraine vẫn muốn đàm phán trực tiếp với tổng thống Nga; Mỹ tước thị thực 9 thẩm phán tối cao Brazil; Bắt nghi phạm đâm xe ở Hollywood; CEO Mỹ từ chức sau khi bị phát hiện ngoại tình... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 20-7.
Mỹ sẽ gửi hệ thống phòng không Patriot tiếp theo tới Đức thay vì Thụy Sĩ, nhằm đẩy nhanh những cam kết trước đó của Berlin trong việc chuyển giao 2 tổ hợp Patriot cho Ukraine.
Hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu vừa ký kết một hiệp ước song phương lịch sử nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và thiết lập cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công vũ trang.
Việc Đan Mạch viện trợ vệ tinh đã tăng cường năng lực liên lạc an toàn cho Ukraine, giúp nước này đối phó với việc Mỹ cắt giảm viện trợ và nâng cao khả năng phòng thủ trước Liên bang Nga, đồng thời báo hiệu một bước chuyển chiến lược từ phía châu Âu.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara đang chờ phản hồi từ phía Ukraine về thời điểm tổ chức vòng đàm phán lần thứ ba tại Istanbul nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vừa diễn ra cuối tuần này tại Brussels, Bỉ với kỳ vọng xác định tương lai của châu Âu.
Ngày 26/6, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đưa ra thông điệp đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran có hiệu lực, trong đó khẳng định lập trường của Tehran liên quan đến hoạt động làm giàu urani của nước này.
Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại The Hague ngày 25/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về các cuộc không kích gần đây nhằm vào Iran.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel đã cử đặc vụ vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran sau cuộc không kích của Mỹ và nói đó là “sự hủy diệt hoàn toàn”.
Ngày 3/6, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof đã tuyên bố giải tán chính phủ, sau khi ông Geert Wilders, nhà sáng lập kiêm lãnh đạo đảng Tự do (PVV) theo đường lối cực hữu, đã quyết định rời khỏi liên minh cầm quyền gồm 4 đảng, vì bất đồng liên quan đến vấn đề di dân.
Ngày 2/6, các phái đoàn Nga và Ukraine đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tham gia với vai trò trung gian.
Theo Đài RT của Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã nêu lý do Tổng thống Ukraine Zelensky muốn tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin.